Khẩn trương xử lý vướng mắc, sớm đưa Nhà máy rác Bắc Quảng Nam hoạt động trở lại

Thứ năm, 12/03/2026 08:20

Ngày 11-3, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm đưa Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Bắc Quảng Nam hoạt động trở lại theo đúng quy định pháp luật.

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị, địa phương sớm xử lý vướng mắc để đưa Nhà máy Xử lý rác thải sinh hoạt Bắc Quảng Nam hoạt động trở lại.
UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị, địa phương sớm xử lý vướng mắc để đưa Nhà máy Xử lý rác thải sinh hoạt Bắc Quảng Nam hoạt động trở lại.

Cụ thể, căn cứ báo cáo của cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Cty CP Môi trường Huy Hoàng Eco chủ động, khẩn trương liên hệ các sở, ngành và địa phương để làm việc, cung cấp hồ sơ phục vụ việc rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan như đất đai, quy hoạch chi tiết, hồ sơ môi trường, quy trình công nghệ các công đoạn sản xuất và các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có)… để đưa Nhà máy vào hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Thời gian hoàn thành trước ngày 15-3-2026. Cùng với đó, công ty này phải chịu trách nhiệm quản lý lượng nguyên liệu tồn đọng và xử lý chất thải phát sinh, đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan.

Các sở Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan chủ động hướng dẫn, xử lý kịp thời các hồ sơ, thủ tục thuộc chức năng nhiệm vụ để hoàn thiện các thủ tục theo thẩm quyền, tạo điều kiện sớm đưa nhà máy vào hoạt động. Kịp thời báo cáo UBND thành phố đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Về phương án xử lý lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong thời gian nhà máy chưa hoạt động trở lại, thành phố thống nhất chủ trương thuê đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá tổng thể hạ tầng, sức chứa của khu xử lý rác Đại Hiệp. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp và phương án quản lý, vận hành phù hợp, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường. Kết quả được giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Việc Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Bắc Quảng Nam phải dừng hoạt động bắt nguồn từ sự việc nghiêm trọng xảy ra vào ngày 25-9-2025. Thời điểm đó, Công an TP Đà Nẵng phối hợp lực lượng chức năng Bộ Công an đã bắt quả tang Cty Huy Hoàng Eco có hành vi chôn lấp, đổ chất thải trái quy định tại thôn Phú Quý (xã Đại Lộc).

Kết quả điều tra cho thấy, dù tiếp nhận rác thải sinh hoạt để xử lý theo quy trình, nhưng từ năm 2024, đơn vị này đã lén lút đổ hàng tấn rác thải phát sinh sai quy định, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Sau khi bị điều tra, công ty đã đơn phương thông báo ngừng tiếp nhận rác, đẩy nhiều khu vực như xã Hà Nha, Đại Lộc và các phường thuộc Điện Bàn vào tình trạng rác thải tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân.

Công Khanh

Kiểm tra kỹ, xử lý nghiêm!

- Có gì bức xúc vậy Tư Hải Vân? - Bà con ở các tổ 64, 65 và 69 phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) phản ánh đang phải sống chung với khói bụi, tiếng ồn... do hoạt động của các nhà máy xả thải ra môi trường đó Bề Tui.

Sơn Trà quyết liệt xóa “điểm đen” rác thải tồn đọng hơn một thập kỷ

Một bãi đất trống trên tuyến đường Nại Thịnh 11, khu vực giáp ranh giữa Cảng cá Thọ Quang và khu dân cư phường Sơn Trà, lâu nay được xem là “điểm đen” về môi trường khi bị biến thành nơi tập kết rác thải tự phát kéo dài hơn 10 năm.

Kỳ họp thứ 5, Khóa X, HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026: Thảo luận nhiều vấn đề “nóng”

Sáng 11-12, Kỳ họp thứ 5, Khóa X, HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với nội dung chính UBND thành phố đọc Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp, các Ban của HĐND thành phố trình bày báo cáo thẩm tra đối với các nội dung UBND thành phố trình kỳ họp và báo cáo tổng hợp nội dung thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường.

Đà Nẵng giải bài toán rác thải nhựa thế nào?

Kỳ cuối: Đếm ngược năm 2025 - Thời gian không còn nhiều

Khắc phục ô nhiễm không khí tại khu vực kinh tế trọng điểm

Giai đoạn 2026 - 2030, kiểm soát, ngăn chặn và từng bước khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại các khu vực kinh tế trọng điểm